Tuyên bố chung Hà Nội của Hội nghị ANMC21

00:00 - Thứ Tư, 20/11/2013 Lượt xem: 428 In bài viết
Chúng tôi, đại diện các thành phố Bangkok, Hà Nội, Jakarta, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore, Tokyo và vùng Tomsk đã tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 mạng lưới các thành phố lớn Châu Á thế kỷ XXI (ANMC21) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 19-11-2013. Trước tiên, chúng tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần này.

Sau nữa, trên cơ sở đánh giá cao những thành tựu quan trọng mạng lưới ANMC21 đạt được thông qua các dự án liên kết chung như kiểm soát bệnh truyền nhiễm, quản trị khủng hoảng (diễn tập tình huống khẩn cấp), các biện pháp bảo vệ môi trường (xử lý chất thải), thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thông qua giao lưu doanh nghiệp, xây dựng cơ chế hợp tác và tiến hành nghiên cứu các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo với các đại biểu dự hội nghị.

Với nhận thức mỗi thành phố thành viên phải đối mặt những vấn đề riêng của mình, căn cứ đặc điểm khác biệt về tự nhiên, văn hóa, lịch sử, kinh tế xã hội, sẽ xác định và xây dựng hình ảnh đặc trưng cho mỗi đô thị; đồng thời thiết lập cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động mọi nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm phát triển đô thị văn minh, bền vững.

Trong bối cảnh thế giới đang tập trung thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế các-bon thấp.

Căn cứ Tuyên bố chung Tokyo năm 2010 về các chủ đề môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Với việc ghi nhận nỗ lực của thành phố Hà Nội trong tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Châu Á, tạo cơ hội cho các thành phố thành viên ANMC21 kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch.

Thông qua tiến hành các cuộc thảo luận thân thiện và cởi mở về các dự án liên kết chung của mạng lưới ANMC21 và những thách thức, vấn đề chung mà các thành phố lớn Châu Á đang phải đối mặt;
Chúng tôi xin tuyên bố:

1. Đẩy mạnh hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý quy hoạch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên cơ sở tiếng nói chung về quy hoạch và quản lý quy hoạch.

2. Giải quyết những vấn đề năng lượng hướng tới phát triển đô thị bền vững như phát triển nguồn nhân lực quản lý năng lượng chất lượng cao; phát triển thị trường trang thiết bị, công nghệ hiệu suất cao, sản phẩm dán nhãn năng lượng; phát triển mạng điện lực đồng bộ với cơ sở hạ tầng đô thị; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ thông tin của mỗi thành phố hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và xây dựng nền kinh tế  các-bon thấp, trên cơ sở thông tin định hướng về các chính sách tiết kiệm năng lượng.

3. Đồng ý thực hiện những sáng kiến mới cũng như tham gia tích cực vào việc đánh giá hiệu quả các dự án liên kết:

a. Dự án liên kết mới "Xây dựng nền tảng công nghệ và công nghiệp" trong các lĩnh vực liên quan đến "Công nghệ" và "Công nghiệp", là động lực then chốt cho quá trình phát triển/tăng trưởng bền vững ở khu vực Châu Á với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Trong dự án này, chúng tôi sẽ tích cực tổ chức các cuộc họp cấp chuyên gia, hợp tác nghiên cứu, giao lưu kinh tế như tham dự các hội chợ thương mại.

b. Khuôn khổ mới "Chương trình thí điểm" được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề chung cũng như vấn đề riêng của các thành phố thành viên bằng việc giới hạn thời gian và các giải pháp ngắn hạn một lần. Trong khuôn khổ chương trình này, chúng tôi khởi động dự án "Giải pháp đô thị về giáo dục" nhằm chia sẻ các thông tin hợp tác giữa chính quyền địa phương và trường đại học của các thành phố thành viên.

4. Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư, thương mại và du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp của các thành phố thành viên trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác; thúc đẩy sự trao đổi thông tin, hình thành mối liên kết có hệ thống vì sự thịnh vượng, phát triển của khu vực Châu Á.

5. Hoan nghênh vùng Tomsk đăng cai chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ 13 ANMC21 vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

Nhân dịp này, chúng tôi một lần nữa xin chúc mừng thành phố Tokyo - thành viên sáng lập của mạng lưới ANMC21 đã vinh dự giành quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới ngài Thị trưởng thành phố Seoul đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương quản lý dân cư (Citynet).

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin chia sẻ với người dân và thành phố Manila nói riêng và đất nước Philippines nói chung về những thiệt hại và mất mát do cơn bão Haiyan gây ra. Chúng tôi tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực, các thành phố thành viên trong mạng lưới ANMC21 sẽ từng bước vượt qua khó khăn và tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của toàn mạng lưới ANMC21 và khu vực Châu Á.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top